Hai nghi can khủng bố người Pháp bị bắt ở Pakistan

Hai nghi can khủng bố người Pháp bị bắt ở Pakistan
Kênh truyền hình Geo của Pakistan đưa tin, chính quyền nước này vừa bắt giữ hai công dân Pháp bị nghi là thành viên của một nhóm khủng bố quốc tế.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Kênh truyền hình trên dẫn lời một quan chức tình báo giấu tên, cho biết, hai người này bị bắt tại một bến xe buýt của thành phố Lahore, khi vừa ra khỏi sân bay sau chuyến bay xuất phát từ Pháp.

Hai nghi can này được cho là đến Pakistan để tham gia các khóa huấn luyện về khủng bố. Theo một nguồn tin không chính thức, vụ bắt giữ trên diễn ra vào khoảng cuối tháng 1 - 2010.

Theo các nhân viên an ninh Pakistan, hai người trên bị tình nghi liên quan đến nhóm khủng bố do một người Indonesia tên Umar Patek đứng đầu, có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Ngày 25 - 1, chính quyền Pakistan bắt giữ Patek cùng những thành viên của một nhóm cấp tiến địa phương. Được biết, Patek bị cáo buộc là một trong những kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu tại Bali năm 2002 và là thành viên nhóm Jemaah Islamiyah có liên hệ với Al-Qaeda. Hiện, Patek vẫn bị giam giữ tại Pakistan.

Đại diện của đại sứ quán Pháp tại Islamabad đã yêu cầu chính quyền Pakistan cho phép họ được gặp hai công dân Pháp đang bị giam giữ.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.