Hai người Hàn Quốc đột nhập nhà đại sứ Triều Tiên tại Singapore

Nhà của đại sứ Triều Tiên tại phố Joo Chiat (Singapore). Ảnh: CNA
Nhà của đại sứ Triều Tiên tại phố Joo Chiat (Singapore). Ảnh: CNA
TPO - Hai người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt hôm qua, 7/6, vì cáo buộc đột nhập căn hộ của đại sứ Triều Tiên tại phố Joo Chiat  (Singapore).

Trong thông báo đưa ra ngày 8/6, cảnh sát Singapore cho biết nhận được tin báo về vụ đột nhập lúc 15h50’ ngày 7/6.

Theo CNA, hai nghi phạm nam bị bắt, 42 và 45 tuổi hiện đang làm việc cho đài truyền hình Hàn Quốc KBS News.

Hai người đàn ông Hàn Quốc khác - một người 31 tuổi làm việc cho KBS News và một người 29 tuổi, làm hướng dẫn viên kiêm phiên dịch viên - hiện đang nằm trong diện bị điều tra.

Đặc biệt, cả 3 người thuộc KBS News đều không phải nhân viên truyền thông được cấp phép làm việc tại Singapore.

Hai người Hàn Quốc đột nhập nhà đại sứ Triều Tiên tại Singapore ảnh 1

Quốc kì Triều Tiên treo cạnh cổng vào nhà đại sứ. Ảnh: CNA

Vụ bắt bớ xảy ra vài ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại Singapore.

Để đảm bảo an ninh cho cuộc gặp lịch sử, các cơ quan chức năng địa phương đã nhắc nhở tất cả những người nước ngoài đến Singapore vào thời điểm này phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp địa phương.

“Những người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý rất nặng, có thể chấm dứt thị thực và buộc phải hồi hương”, cảnh sát Singapore cho biết.

“Các nhân viên truyền thông phạm luật tại Singapore cũng sẽ không được cấp phép hoạt động, do đó không được đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.”

Nếu bị kết tội, những người đàn ông Hàn Quốc nói trên có thể sẽ phải ngồi tù tới 3 tháng, bị phạt tới 1.500 đô la Singapore hoặc cả hai hình phạt trên.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.