Hai người sống sót trong vụ máy bay Nga rơi tại Nam Sudan

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: RT
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: RT
TPO - Trong số 20 người có mặt trên chiếc máy bay 'xấu số' do Nga sản xuất gặp nạn tại Nam Sudan thì may mắn có 2 người sống sót.

Chiều 4/11, một máy bay chở hàng loại An-12 do Nga sản xuất đã đâm nhào xuống thủ đô Juba của Nam Sudan ngay sau khi cất cánh tới Paloich. Hiện trường vụ tai nạn này cách sân bay Juba 800m. 

Theo thống kê ban đầu, có ít nhất 41 người đã thiệt mạng và may mắn có 2 người sống sót trong vụ tai nạn. Đại diện của Tổng thống Nam Sudan, ông Ateny Wek Ateny cho biết trong khoang máy bay lúc đó chở khoảng 20 người, một số người khác thiệt mạng ở mặt đất do ở gần hiện trường xảy ra tai nạn lúc đó.

Cũng theo ông Ateny, trong số 20 người có mặt trên chiếc máy bay 'xấu số', có khoảng 14 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn. Được biết, 6 thành viên của phi hành đoàn bao gồm 5 người Armenian và 1 người Nga. 

Tuy nhiên, theo tờ South Sudan Tribune đưa tin, có một báo cáo khác từ chính quyền địa phương đã thống kê được có hơn 50 người trên máy bay. Hiện, thi thể nạn nhân vẫn được tìm kiếm và thu gom.

Các chuyên gia tại hiện trường đã cho biết tai nạn máy bay này có khả năng  do quá tải hoặc do lỗi kỹ thuật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.