Hai người Việt trúng độc đắc hàng chục triệu USD sẽ làm gì?

Hai người Việt trúng độc đắc hàng chục triệu USD sẽ làm gì?
TP - Ô. Đào Quân , 56 tuổi, người cao niên nhất trong nhóm trúng số, cho biết ông sẽ gửi tiền cho thân quyến ở Việt Nam. Trong khi đó, anh Trần Dũng, 34 tuổi, lại có ý nghỉ việc ở nhà chăm sóc vợ con.

Hai Việt kiều cùng 6 người khác làm việc trong một nhà máy chế biến thịt ở Mỹ vừa trúng giải độc đắc với trị giá lớn nhất trong lịch sử nước này - 365 triệu USD.

Những người trúng số, một nữ và bảy nam, tổ chức cuộc họp báo vào hôm qua, 22/2 sau nhiều ngày trốn tránh báo chí.

Họ làm việc cho nhà máy chế biến thịt giăm bông ConAgra ở Lincoln, tiểu bang Nebraska, trung tây Hoa Kỳ. Họ mua vé số hôm thứ Bảy, 18/2 tại một cửa hàng bách hóa gần nhà máy.

Cuộc họp báo thường bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay, tiếng cười và tiếng trẻ con khóc. Những người trúng số phải liên tiếp trả lời câu hỏi của báo giới và người thân là cảm giác của họ ra sao khi trở thành triệu phú chỉ qua một đêm.

Khắp các bang có trò chơi Powerball, vé bán chạy như tôm tươi sau khi giải thưởng được công bố. Còn báo chí ở hầu hết năm châu đều đồng loạt đăng tin vui bất tuyệt này. Chỉ riêng trên mạng Internet, có tới 122 tin bài đưa tin về sự kiện có một không hai của trò chơi Powerball dễ chơi khó trúng.

Người Việt Nam mát tay

Điều đáng chú ý là người mua bộ vé cuối cùng cho cả nhóm để dẫn đến chiến thắng tuyệt đỉnh lại là người Việt Nam.

Hai người Việt trúng độc đắc hàng chục triệu USD sẽ làm gì? ảnh 1
Ông Trần Dũng, 34 tuổi, bên phải

Theo hãng tin AP, Trần Dũng chính là người mua vé cho cả nhóm. Và anh cũng là người đầu tiên phát hiện vé của nhóm trúng giải sau khi kiểm tra qua đường dây nóng Nebraska Lottery Players Hotline (800-224-LUCK) lúc 4 giờ 30 sáng hôm sau.

Số Powerball mà họ thắng là  15, 17, 43, 44, 48, và Powerball 29.

Nhóm tám người mua tám chiếc vé giá 40 USD tại cửa hàng U-Stop ở phố 110 West “O” St., Lincoln, lúc 3 giờ 09 chiều thứ Sáu, 17/2 (giờ Mỹ).

Kể với các quan chức Xổ số Nebraska, Trần Dũng cho biết một vài người trong nhóm chơi Powerball đến nay là năm thứ năm liên tiếp. Mỗi lần chơi, mỗi người góp 5 USD để cùng mua một bộ tám vé, mỗi vé chơi nhanh năm lần, cho mỗi lần rút thưởng.

Trần Dũng, 34 tuổi, đến Mỹ 16 năm trước, chia sẻ giải thưởng với bảy đồng nghiệp. Còn Đào Quân là một trong ba người trúng số tuyên bố tiếp tục làm việc như thường sau khi biết vào đêm thứ Bảy họ vớ được “của trời cho”.

“Tôi làm việc suốt 16 năm nay. Và tôi mua vé số để kiếm thêm chút tiền” - Trần Dũng nói tại cuộc họp báo. Kế hoạch của anh bây giờ là nghỉ làm. “Tôi sẽ ở nhà với vợ con và chơi xổ số thêm chút nữa” - Anh cho biết thêm.

Ông Đào Quân làm ở khâu vệ sinh trong nhà máy được 15 năm. Ông không chắc chắn có bỏ việc hay không. Nhưng ông khẳng định chắc chắn sẽ gửi tiền cho gia đình ở Việt Nam. Ông không có kế hoạch rời khỏi Mỹ, nơi ông sinh sống từ năm 1988.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ xôn xao về sự kiện này. Một người đồng hương thốt lên: “Đây có phải là vụ làm giàu nhanh nhất của người Việt ở Mỹ hay không?”.

Vì sao tiền thưởng bị giảm một nửa?

Nhiều người thắc mắc vì sao giành được giải thưởng 365 triệu USD, những người chiến thắng chỉ được trả chưa đầy một nửa. Tìm hiểu luật chơi của Powerball trên mạng Internet thì thấy hóa ra là do cách rút tiền.

Những người trúng thưởng lý giải, họ im hơi lặng tiếng mấy ngày trước công luận là vì nhiều lý do, trong đó có lý do bàn cách rút tiền thưởng. Cuối cùng cả tám thành viên nhất trí phương án lĩnh “tiền tươi”, tức là lấy tiền một lần thay vì lấy làm nhiều lần, có thể kéo dài trong khoảng 30 năm.

- Sổ xố Powerball được phát hành tại 28 bang, quận Columbia và Quần đảo Virgin, Mỹ.

- Kỷ lục giải thưởng trò chơi Powerball trước đó là 340 triệu USD hồi tháng 10/2005 thuộc về một gia đình ở bang Oregon.

Chính cách “tiền trao cháo múc” khiến họ bị khấu trừ khoản tiền lớn kia. Ngược lại, nếu nhận tiền thưởng theo kiểu trả dần trong 30 năm, mỗi năm một khoản bằng nhau, nhóm sẽ được nhận đầy đủ 365 triệu USD. “Ba mươi năm quá dài cho một đời người với bao nhiêu biến cố - Trần Dũng nói - Chúng tôi thà chấp nhận ít mà chắc còn hơn mong cả mà đầy rủi ro”.

Tám người trúng thưởng chọn lấy tiền ngay với trị giá 177,3 triệu USD thay vì nhận tổng số 365 triệu, trả dần hàng năm trong 30 năm. Với 177,3 triệu USD, mỗi người được chia 22.162.500 USD. Sau khi đóng thuế liên bang 25% và thuế bang 5%, cả tám người còn 124,11 triệu USD và mỗi người còn 15,5 triệu.

QD
Theo báo chí nước ngoài

MỚI - NÓNG