Hai người Việt tử nạn trong vụ nổ bom ở Yemen

Hai người Việt tử nạn trong vụ nổ bom ở Yemen
TPO - Theo nhà chức trách Yemen, đã có 52 người thiệt mạng (trong đó có 2 bác sĩ người Việt) và 167 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào Bộ Quốc phòng Yemen sáng ngày 5/12.

Hai người Việt tử nạn trong vụ nổ bom ở Yemen

> Nổ lớn ở trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen

Hiện trường tang thương của vụ nổ
Hiện trường tang thương của vụ nổ .

Theo nhà chức trách Yemen, 2 vụ đánh bom liều chết nhằm vào Bộ Quốc phòng Yemen giữa thủ đô Sanaa xảy ra sáng ngày 5/12

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 9h00 sáng 5/12 (theo giờ địa phương) khi chiếc ô tô chở bom lao vào cổng phía tây trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen. Sau đó, chiếc ô tô thứ 2 lao vào phát nổ bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng.

Sau vụ nổ, có khoảng 12 tay súng đã tấn công vào Bộ Quốc phòng. Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng súng sau vụ nổ.

Ủy ban An ninh Tối cao Yemen tối 5/12 đã xác nhận có 52 người thiệt mạng (trong đó có 2 bác sĩ người Việt Nam) và 167 người bị thương sau 2 vụ đánh bom liều chết.

Hiện vẫn chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, một chuyên gia về các vấn đề Yemen cho biết, vụ nổ bom do Al Quaeda thực hiện.

Phạm Linh
Theo Rte.ie

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".