Hai nhà báo được tự do sau 5 tháng bị bắt cóc ở Syria

Hai nhà báo được tự do sau 5 tháng bị bắt cóc ở Syria
TPO - Một nhà báo Italia và một nhà báo Bỉ, ngày 9/9, đã được trả tự do sau 5 tháng bị bắt cóc ở Syria.

> Hồi ức của nhà báo bị bắt cóc
> Trung Đông - Vùng nguy hiểm của nhà báo

Theo Dailymail, hai nhà báo Domenico Quirico và Pierre Piccinin da Prata bị bắt cóc khi đang tác nghiệp về tình hình bất ổn ở Syria hồi tháng 4.

Domenico Quirico là nhà báo kỳ cựu của tờ La Stampa (Italia), thường xuyên có các đợt tác nghiệp ở khu vực châu Phi và Trung Đông. Sau bốn ngày đến Syria, Domenico Quirico bị bắt cóc.

Domenico Quirico cũng cho biết, trong suốt thời gian giam giữ, ông bị đối xử rất tồi tệ. Tuy nhiên, chưa tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc hai nhà báo này.

Ngày 9/9, hai nhà báo này đã được tự do. Ông Domenico Quirico đang trên đường trở về Rome, Italia.

Việc các nhà báo bị bắt cóc hay thiệt mạng khi tác nghiệp tại các vùng chiến là không hiếm gặp. Còn nhớ, trong cuộc chiến Libya năm 2011, gần 20 nhà báo quốc tế cũng bị quân chính phủ bắt giữ và phải một thời gian sau mới được giải thoát.

Tại điểm nóng Syria, bốn nhà báo người Ý khác cũng bị bắt cóc hồi tháng tư và được thả một tuần sau đó. Năm ngoái, nữ nhà báo Nhật Bản Mika Yamamoto đã bị thiệt mạng tại Syria và là một trong bốn nạn nhân nhà báo thiệt mạng ở Syria trong năm 2012.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail, Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.