Hai nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắn chết ở Philippines

Động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra. Ảnh minh họa.
Động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra. Ảnh minh họa.
TPO - Hai nhà ngoại giao Trung Quốc vừa bị bắn chết, còn người thứ ba bị thương trong vụ tấn công bằng súng xảy ra chiều nay, 21/10, tại nhà hàng ở trung tâm thành phố Cebu, Philippines.

Phó lãnh sự và quan chức tài chính của lãnh sự quán Trung Quốc tại

Cebu thiệt mạng, còn tổng lãnh sự bị thương, AP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Philippines - Wilben Mayor cho biết.

Hai người Trung Quốc, một nam một nữ, đã bị bắt. Người phụ nữ bị bắt là nhân viên của lãnh sự quán. Ông Mayor cho biết, cảnh sát thu được một khẩu súng colt 45 bán tự động ở hiện trường.

Vụ tấn công xảy ra lúc 1h30 chiều nay tại Lighthouse, một nhà hàng
đông khách chuyên phục vụ đồ ăn Philippines.

Người quản lý nhà hàng Stephen John Patero nói rằng vụ xả súng xảy ra trong phòng riêng của nhà hàng, nơi các chính trị gia địa phương thường chọn làm nơi ăn uống.

“Chúng tôi không thực sự chứng kiến vụ nã súng. Họ ở bên trong phòng riêng. Chúng tôi nghe thấy hàng loạt tiếng súng”, AP dẫn lời ông Patero.

Người quản lý này nói rằng những người phục vụ nhóm thực khách này ngay trước khi xảy ra vụ việc cho biết họ nghe thấy khách cãi nhau gay gắt. “Họ đều là bạn và rõ ràng đã cãi nhau rất to”, ông Patero nói.

Chưa rõ tình hình sức khỏe của Tổng lãnh sự Song Ronghua ra sao.

Hai nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắn chết ở Philippines ảnh 1 Vụ nổ súng xảy ra tại một nhà hàng ở Cebu, Philippines
“Chúng tôi đang cố gắng xác minh động cơ vụ bắn súng”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Prudencio Banas. “Chúng tôi đã giữ nghi phạm là người phụ nữ Trung Quốc, nhưng cần phiên dịch để hỏi người này về chuyện xảy ra”, phát ngôn viên Banas nói. Phát ngôn viên Li Lingxiao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết chưa thể bình luận về vụ việc, Reuters đưa tin. “Đại sứ quán của chúng tôi vẫn đang xác minh sự việc. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình sớm nhất có thể”, phát ngôn viên Li Lingxiao nói. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cũng nói rằng chưa có bình luận gì, và giới chức vẫn đang xác minh vụ việc.
MỚI - NÓNG