Hai nhân viên lau cửa kính mắc kẹt ở tầng 69

TPO - Ngày 12/11, các nhân viên cứu hỏa New York, Mỹ đã giải cứu thành công hai nhân viên lau kính bị mắc kẹt bên ngoài cửa sổ tầng 69 của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại quận Manhattan, thành phố New York.

Hai nhân viên đang làm việc tại tầng 69, giá đỡ bất ngờ bị sập. Họ bám vào dây và treo lơ lửng trên tòa nhà trong suốt khoảng 1,5 giờ. Đội cứu hỏa đã phải cắt một góc cửa kính ở tầng 68 để giải cứu. Đến khoảng 2 giờ 15 phút (giờ địa phương), hai nhân viên được đưa xuống dưới an toàn.

Hai nhân viên mắc kẹt là Juan Lopez (33 tuổi), sống tại Bronx và Juan Lizama (41 tuổi), sống tại New Jersey. Họ may mắn không bị thương, nhưng bị giảm thân nhiệt.

“Cảnh tượng như trong phim. Bạn không nghĩ sẽ chứng kiến cảnh tượng như thế này, đặc biệt lại từ tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới), Edwin Marrero (27 tuổi), nhân chứng, cho biết.

“Tôi đã thấy họ bám dây lủng lẳng từ trên cao, họ chỉ biết giữ chặt và nhìn xuống”, Reginald Moye, nhân chứng khác nói.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) cao 541m lần đầu mở cửa vào tuần trước (3/11).   

Hai nhân viên lau cửa kính mắc kẹt ở tầng 69 ảnh 1

Hai nhân viên lau cửa kính bị mắt kẹt ở tòa nhà WTC

Hai nhân viên lau cửa kính mắc kẹt ở tầng 69 ảnh 2

Đội cứu hộ gặp khó khăn trong việc giải cứu

Theo Theo BBC, CNN, NYPost
MỚI - NÓNG