Hải quân Mỹ phóng UAV từ tàu ngầm đang lặn

Hải quân Mỹ phóng UAV từ tàu ngầm đang lặn
TPO - Phòng thí nghiệm chế tạo của Hải quân Mỹ cho biết Hải quân nước này lần đầu tiên tiến hành phóng UAV từ boong của tàu ngầm đang lặn.

Hải quân Mỹ phóng UAV từ tàu ngầm đang lặn

> Hải quân Mỹ-Hàn-Anh tập trận gần vùng nhận diện phòng không

TPO - Phòng thí nghiệm chế tạo của Hải quân Mỹ cho biết Hải quân nước này lần đầu tiên tiến hành phóng UAV từ boong của tàu ngầm đang lặn.

UAV này có mã là XFC UAS ( hệ thống hàng không không người lái với các yếu tố nhiên liệu thử nghiệm). Nó được thả lên không trung với sự giúp đỡ của một thiết bị phóng thủy lôi của tàu ngầm Province. Địa điểm và ngày giờ của cuộc thí nghiệm không được tiết lộ. Sau một vài giờ bay, UAV đã hạ cánh thành công xuống căn cứ thử nghiệm của Hải quân Mỹ ở đảo Bagam.

Theo như nguồn tin, để tiến hành thử nghiệm, Mỹ đã sử dụng tới một hệ thống phóng đặc biết, có thể để trong những container phóng của tên lửa Tomahawk. Sau khi phóng, hệ thống này sẽ nổi trên biển.

UAV có kết cấu cánh rất phức tạp. Nó hoạt động dựa theo mệnh lệnh của chỉ huy tàu Province. Sau khi mở cánh, nó bay bình thường và hoàn thành cuộc thử nghiệm bay, sau khi truyền về khoang tàu ngầm những thông tin hình ảnh qua video. Nó hoạt đồng bằng mọt loại nhiên liệu điện hoàn toàn tự sản xuất, giúp nó hoạt động được trong vòng 6 giờ.

Để hoàn thành được chiếc UAV này, Hải quân Mỹ đã mất gần 6 năm. Nhà sáng chế ra thiết bị này tự hào vì đã “tiết kiệm được đáng kể cho ngân sách Mỹ” vì theo chương trình truyền thống, muốn có được kết quả phải chờ đến hàng chục năm.

Người đứng đầu chương trình này, Warren Schultz cho rằng công nghệ này đã đáp ứng được yêu cầu của các lực lượng đặc biệt của Mỹ.

Thanh Bình

Theo Dịch
MỚI - NÓNG