Hải quân Mỹ tập trận lớn nhất tại vùng Vịnh

Hải quân Mỹ tập trận lớn nhất tại vùng Vịnh
TP - Ngày 27/3, Hải quân Mỹ bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất ở vùng Vịnh kể từ cuộc tấn công Iraq năm 2003. Hai tàu sân bay với sự hỗ trợ của hơn 100 máy bay chiến đấu đã mô phỏng kế hoạch tấn công trên biển.
Hải quân Mỹ tập trận lớn nhất tại vùng Vịnh ảnh 1
Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Mỹ tại vùng Vịnh

Hơn 10.000 lính Mỹ có mặt trên 2 tàu sân bay và máy bay chiến đấu tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào tàu chiến, máy bay của kẻ địch và tiến hành săn đuổi tàu ngầm, phát hiện ngư lôi…

Cuộc tập trận diễn ra 4 ngày sau khi Iran bắt giữ 15 lính Anh.

Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ Kevin Aandahl khẳng định cuộc tập trận không phải là hành động đáp trả việc lính Anh bị Iran bắt giữ, cũng không nhằm đe dọa nước Cộng hoà Hồi giáo này.

Theo ông Kevin Aandahl, tàu chiến Mỹ không xâm phạm vùng lãnh hải Iran khi tiến hành cuộc tập trận.

Cùng thời gian, hải quân Pháp cũng tiến hành tập trận bên ngoài vùng Vịnh. Tuy nhiên, quan chức Pháp cho biết tàu chiến Pháp đang làm nhiệm vụ của NATO ở Afghanistan và không tham gia vào kế hoạch của Mỹ.  

D.H
Theo AP

MỚI - NÓNG