Hải quân Nga bắt đầu tập trận trên Thái Bình Dương

Tàu của Hải quân Nga
Tàu của Hải quân Nga
TPO- Ngày 5-10, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của các tàu ngầm và tàu chiến trên khu vực Viễn Đông.

Phát ngôn viên của hạm đội, ông Roman Martov cho hay cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Vịnh Avacha, ngoài khơi Bán đảo Kamchatka.

“Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động phối hợp giữa tàu ngầm và tàu chiến để kiểm tra kỹ năng tác chiến. Sau đó sẽ là các cuộc diễn tập của các tàu trang bị tên lửa, hoạt động chống máy bay và tàu ngầm”, ông Martov nói.

Hải quân cũng sẽ tiến hành bắn hơn 15 loạt pháo và tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên biển. Các tàu chống tàu ngầm MPK-82, tàu trang bị tên lửa Moroz, Smerch, tàu quét mìn trên biển MT-264, MT-265 cũng sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này.

Năm ngoái, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng tổ chức cuộc diễn tập tương tự tại vùng Biển Okhotsk.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.