Hải quân Nga sẽ nhận 36 tàu chiến mới

Hải quân Nga sẽ nhận 36 tàu chiến mới
Itar-Tass dẫn lời Phó Tư lệnh hải quân Nga, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov cho biết năm nay các hạm đội hải quân sẽ tiếp nhận 36 tàu chiến các loại.

Hải quân Nga sẽ nhận 36 tàu chiến mới

> Hàng chục tàu chiến, phi cơ Nga -Trung dàn trận trên biển

> 'Sói biển' Nga và chiến hạm Trung Quốc tập trận 

Itar-Tass dẫn lời Phó Tư lệnh hải quân Nga, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov cho biết năm nay các hạm đội hải quân sẽ tiếp nhận 36 tàu chiến các loại.

Ảnh: itar-tass.com
Ảnh: itar-tass.com.
 

Theo ông Fedotenkov, đây là số lượng lớn chưa từng có và là bằng chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của hải quân Nga.

“Trong năm 2013 các hạm đội của hải quân Nga sẽ nhận được 36 tàu quân sự mới, bao gồm tàu chiến đấu và tàu hỗ trợ. Việc tiếp nhận số lượng lớn tàu chiến như vậy trong một năm là chưa từng có,” Phó Đô đốc Fedotenkov phát biểu trước báo giới tại triển lãm hải quân quốc tế IMDS-2013 tại St Petersburg.

Theo lời Phó Đô đốc Fedotenkov, các tàu chiến của hải quân Nga hiện nay thực hiện nhiệm vụ trong mọi lĩnh vực ở các vùng biển đại dương khác nhau.

Nga đang duy trì sự hiện diện thường trực của hơn 60 tàu chiến các loại trên các khu vực biển và đại dương thế giới.

Trong số đó, khu vực biển Địa Trung Hải là nơi tập trung đông nhất các tàu chiến mạnh nhất của hải quân Nga, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân, tạo nên một hải đội tác chiến thường trực.

Hải đội này tương đương cấp sư đoàn tàu chiến đấu, được xây dựng trên cơ sở sự cơ động và hoán đổi của các chiến hạm, các biên đội tàu chiến và tàu ngầm đến từ các hạm đội: Baltic, Biển Đen và Thái Bình Dương.

Ngoài ra, ông Alexander Fedotenkov nhấn mạnh rằng trong tương lai hải quân Nga sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi được trang bị các tàu chiến hiện đại nhất trong chương trình vũ khí của thế kỷ 21 mà các cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước đang thực hiện./.

Theo Khôi Nguyên
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.