Hải quân Nga-Trung tập trận chung

Tàu khu trục Bystry của Nga cập cảng Thượng Hải ngày 18/4. Ảnh: THX/TTXVN.
Tàu khu trục Bystry của Nga cập cảng Thượng Hải ngày 18/4. Ảnh: THX/TTXVN.
TP - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đến Thượng Hải, cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ mở màn đợt tập trận chung Tương tác Hải quân 2014 kéo dài 1 tuần.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 14 tàu nổi, 2 tàu ngầm, 9 máy bay cánh cố định, một số trực thăng và lực lượng đặc nhiệm của Nga và Trung Quốc.

Hải quân hai nước sẽ thực hiện các chiến dịch phòng không, chống tàu ngầm, tấn công biển… Trong kỷ nguyên mới, quân đội hai nước nên tăng cường hợp tác và tham gia giải quyết nhiều nguy cơ, thách thức, nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, ông Putin nói.

Cùng ngày, trong buổi hội đàm với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực dầu khí, điện hạt nhân, tàu hỏa cao tốc, máy bay thân rộng, tài chính…

Ông Tập Cận Bình kêu gọi hai nước đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, năng lượng, công nghệ cao, hàng không, vũ trụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, sinh kế người dân, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Trung Quốc mong muốn thương mại song phương sẽ đạt mức 100 tỷ USD vào năm 2015. Sau buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Theo Theo Xinhua, Itar-Tass
MỚI - NÓNG