Hải quân Thái Lan dừng tìm kiếm MH370 mất tích

Các điều tra viên xác định máy bay đã đi qua các điểm tham chiếu (điểm để phi công xác định hành lang bay) theo thứ tự là Igari, Vampi, Gival, Igrex, theo đường P628 đi qua quần đảo Andaman ở Ấn Độ Dương.Trong ảnh: Các điểm tham chiếu mà máy bay đã đi
Các điều tra viên xác định máy bay đã đi qua các điểm tham chiếu (điểm để phi công xác định hành lang bay) theo thứ tự là Igari, Vampi, Gival, Igrex, theo đường P628 đi qua quần đảo Andaman ở Ấn Độ Dương.Trong ảnh: Các điểm tham chiếu mà máy bay đã đi
TPO - Người phát ngôn của Lực lượng Hải quân Thái Lan, ông Karn Dee- Ubon cho biết, hôm nay, 15/3, Hải quân nước này đã ngừng hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia tại vịnh Thái Lan và biển Andaman.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak có cuộc họp báo cập nhật thông tin mới nhất về chiếc máy bay Boieng 777, số hiệu MH370, chở theo 239 người.

Theo ông Najib, các nhà chức trách đã phát hiện ra thông tin cuối cùng vệ tinh nhận được từ máy bay vào lúc 8h11 hôm 8/3 ở một trong hai vành đai: một là vành đai phía Bắc trải dài theo biên giới từ Kazakhstan và Turkmenistan tới phía bắc Thái Lan, hai là vành đai phía Nam, kéo dài từ Indonesa tới phía Nam của Ấn Độ Dương.

Theo ông Karn, các hoạt động tìm kiếm của Hải quân Thái Lan bắt đầu từ ngày 10/3, có sự tham gia của 2 máy bay, 1 tàu tuần tra, 1 trực thăng nhưng không tìm thấy dấu vết nào nghi của máy bay mất tích.

Tuy nhiên, 4 tàu tuần tra vẫn đang chờ và sẵn sàng thực hiện tiếp việc tìm kiếm nếu chính phủ Malaysia yêu cầu hỗ trợ, ông Karn nói thêm.

Ngoài ra, không quân Thái Lan hôm nay, 15/3 cũng báo cáo rằng hệ thống radar của lực lượng này cũng không phát hiện ra MH370 sau khi một số thông tin mới cho rằng chiếc máy bay có thể di chuyển qua bắc Thái Lan.

Tờ Bangkok Post dẫn lời người phát ngôn của lực lượng không quân nước này, ông A.M Monthon Sutchukorn: “Thông tin mới nất trên thệ thống radar là ở Hat Yai, nơi không quân phát hiện MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur, Malaysia. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi phát hiện ra MH370”.

Nếu máy bay vào không phận Thái Lan mà không có xin phép và thông báo trước, lực lượng không quân sẽ được kiểm soát không lưu của Phát thanh Hàng không Thái Lan báo động, theo ông Monthon. Ngoài ra, không quân Thái Lan còn có hệ thống radar riêng có thể phát hiện máy bay vào không phận mà không xin phép, ông nói thêm.

Theo Theo DNA
MỚI - NÓNG