Hải tặc Somali đe dọa tàu chiến Hàn Quốc

Hải tặc Somali đe dọa tàu chiến Hàn Quốc
TPO - Hải tặc Somali đe dọa, nếu tàu khu trục của Hàn Quốc tiến tới gần hơn chiếc tàu chở dầu đang bị chúng chiếm giữ, tính mạng của thủy thủ đoàn 24 người sẽ gặp nguy hiểm.

Ngày 8 - 4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, lần đầu tiên, nhóm hải tặc đang chiếm giữ siêu tàu chở dầu Samho Dream do nước này vận hành đã liên lạc với các nhà chức trách thông qua thuyền trưởng. 

Sau khi thông báo thủy thủ đoàn đều an toàn, nhóm hải tặc cảnh báo nếu tàu chiến của Hàn Quốc tiến lại gần tàu chở dầu hơn nữa thì “sự an toàn của các thủy thủ sẽ lâm nguy”.

Tàu Samho Dream bị hải tặc Somali chiếm ngày 4 - 4 khi đang chở lượng dầu thô trị giá trên 160 triệu USD từ Iraq tới Mỹ. Sau khi sự việc xảy ra, một tàu khu trục của Hàn Quốc đang có mặt tại khu vực, được lệnh đuổi theo chiếc tàu bị cướp.

Thuyền trưởng tàu Samho Dream cho biết, nhóm hải tặc được trang bị vũ khí hạng nặng và cảnh báo không nên khiêu chiến vì tàu đang chở một lượng lớn dầu thô.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Young-sun, nhóm hải tặc này đòi liên hệ trực tiếp với chủ tàu nhưng các cuộc thương lượng chính thức về việc trả tự do cho thủy thủ đoàn vẫn chưa được bắt đầu. Hiện nay, tàu Samho Dream đang thả neo cách bờ biển Somali khoảng 7km.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho biết, chiếc tàu khu trục của hải quân nước này đang ở rất gần chiếc tàu chở dầu nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết vì đây là thông tin quân sự nhạy cảm.

Linh Huy
Theo AP, Yonhap

MỚI - NÓNG