Hải tặc Somali cướp tàu chở dầu Nga

Hải tặc Somali cướp tàu chở dầu Nga
TPO - Hôm nay,  5 - 5, hải tặc Somali tấn công tàu chở dầu Moskovsky Universitet của Nga tại khu vực vịnh Aden, cách bờ biển Yemen khoảng 650km.
Hải tặc Somali cướp tàu chở dầu Nga ảnh 1

Hải tặc Somali. Ảnh minh họa của RIA. 

“Sáng nay, hải tặc tấn công tàu chở dầu Moskovsky Universitet của Nga mang cờ Liberia”, Chuẩn Đô đốc Jan Thornqvist, chỉ huy lực lượng hải quân Liên minh châu Âu, đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngoài khơi Somali nói với các phóng viên tại cảng Mombasa của Kenya.

“Thủy thủ đoàn tự nhốt mình trong phòng ra-đa, nhưng con tàu đã bị chiếm giữ”, ông Thornqvist nói và cho biết thêm, tất cả 23 thủy thủ đều là người Nga.

Theo công ty hàng hải Novorossiyk, chủ sở hữu con tàu, chiếc tàu chở dầu này bị tấn công lúc tám giờ sáng nay khi đang trên hành trình từ biển Đỏ tới Trung Quốc.

Công ty này đã thông báo ngay cho lực lượng hải quân Nga để giải cứu tàu. Hiện nay, tàu chiến RFS Marshal Shaposhnikov của hải quân Nga, đang làm nhiệm vụ trong khu vực, được lệnh đuổi theo giải cứu tàu bị cướp nhưng phải đến tối nay mới bắt kịp tàu trên.

Linh Huy
Theo RIA Novosti, Reuters

MỚI - NÓNG