Hai tháng nữa, người dân Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở

TPO - Một tuần sau khi vỡ đập, đường sang Pakse cách trung tâm tỉnh Attapeu, Lào khoảng 50km nước lũ vẫn cuộn chảy. Chính quyền địa phương cho biết, ít nhất 2 tháng nữa người dân bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở.
Hai tháng nữa, người dân Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở ảnh 1

Điểm phân phối hàng cứu trợ ở huyện Sanamxay.

Hai tháng nữa, người dân Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở ảnh 2

Một tuần sau khi vỡ đập, đường sang Pakse cách trung tâm tỉnh Attapeu 50km nước lũ vẫn cuộn chảy.

Hai tháng nữa, người dân Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở ảnh 3

Chia hàng cứu trợ tại trường cấp 2 Sanamxay, nơi có hơn 1000 người dân mất nhà đang tị nạn. Một số nơi dân bị mắc kẹt chưa đến điểm tập trung được, phải chuyển hàng bằng ghe, thuyền nhỏ.

Hai tháng nữa, người dân Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở ảnh 4

Một cây cầu bị lũ vỡ đập thuỷ điện cuốn trôi dọc đường từ tỉnh Attapeu sang tỉnh Champasak.

Hai tháng nữa, người dân Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở ảnh 5

Thống kê số hộ dân và phụ nữ bị mất nhà do vỡ đập thuỷ điện tại 13 bản thuộc tỉnh Attapeu, do lãnh đạo tỉnh Attapeu cung cấp cho báo Tiền Phong.

Hai tháng nữa, người dân Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở ảnh 6

Cầu gãy, đường hỏng phải rào chắn để sửa.

Hai tháng nữa, người dân Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập mới có nhà ở ảnh 7

Chiếc xe chở hàng cứu trợ từ Pakse qua Attapeu bị lật rơi xuống suối khiến tài xế chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng vẫn còn nằm dưới lòng suối khi báo Tiền Phong đi qua. Ngày 31/7 chiếc xe này đã được trục vớt và đoạn đường vào cầu đã rào chắn kín lại.

Tin liên quan