Hai tù nhân gốc Việt vượt ngục bị đưa về nhà tù cũ

Jonathan Tieu bị cảnh sát dẫn về. Ảnh: AP
Jonathan Tieu bị cảnh sát dẫn về. Ảnh: AP
Bach Duong, Jonathan Tieu và đồng phạm Hossein Nayeri, hôm qua cùng bị đưa trở lại nhà tù mà chúng tẩu thoát tháng trước.

Đoạn video của văn phòng cảnh sát trưởng quận Cam Sandra Hutchens cho thấy ba người này trong bộ quần áo tù nhân màu cam, bước ra khỏi chiếc xe thùng và lê bước vào nhà giam ở Santa Ana, USA Today đưa tin.

Bà Hutchens cam kết sẽ làm rõ việc vì sao ba tù nhân có thể cắt được tấm kim loại thông gió để chạy trốn.

"Chúng tôi không muốn có thêm vụ trốn thoát nào nữa", bà nói.

Ba người này sắp bị đưa ra xét xử về tội vượt ngục và các tội danh khác sau vụ bỏ trốn. Jonathan Tieu, 20 tuổi, bị buộc tội giết người và bị giam từ tháng 11/2013, Duong ngồi tù từ tháng 12 năm ngoái vì có âm mưu giết người và Hossein Nayeri, 37 tuổi, bị kết tội bắt cóc và tra tấn từ tháng 9/2014.

Tieu và Nayeri cùng bị bắt lại vào sáng 30/1 trên đường chạy tới San Fransisco, khi một người dân báo với cảnh sát rằng anh trông thấy Nayeri và chiếc xe màu trắng mà chúng đánh cắp. Duong đã nhờ người quen liên lạc với nhà chức trách để đầu thú một ngày trước.

Giới chức Mỹ trước đó đã đưa ra mức thưởng dành cho người cung cấp thông tin về những kẻ vượt ngục lên tới 200.000 USD.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG