Hamas sẽ không tiếp tục ngưng bắn

Hamas sẽ không tiếp tục ngưng bắn
Thủ lĩnh của tổ chức cực đoan Hamas của người Palestine nói sẽ không tiếp tục lệnh ngừng bắn với Israel sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Khaled Meshaal nói trong một cuộc gặp mặt ở thủ đô Damascus của Syria rằng nhóm của ông đang chuẩn bị cho một vòng xung đột mới.

Lệnh ngừng bắn bắt đầu vào tháng Hai dựa trên cơ sở Israel kết thúc các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine và giải phóng các tù nhân.

Nhóm Hamas đã nói họ sẽ kết thúc lệnh ngừng bắn khi Israel giết chết một thủ lĩnh quân sự hồi tháng Mười một.

Nói với đám đông tại trại tị nạn Yarmouk gần Damascus, ông Meshaal nói không thể có một lệnh ngừng bắn được nữa.

“Tôi nói với những người anh em ở chính quyền Palestine rằng chúng ta đang chứng kiến một sự trì trệ về chính trị. Tôi nói điều này một cách dõng dạc, chúng ta sẽ không tiếp tục lệnh ngừng bắn và người dân của chúng ta đang chuẩn bị cho một vòng xung đột mới”.

Ông Meshaal được coi là nhân vật kỳ cựu nhất của tổ chức này sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Sheikh Ahmed Yassin vào tháng 3/2004.

Các phóng viên cho biết bộ phận lãnh đạo cao nhất của Hamas do ông Meshaal đứng đầu không linh hoạt và có nhiều hệ tư tưởng hơn sự lãnh đạo của nhóm này ở Gaza.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.