Hàn Quốc: 16 trường hợp tử vong do MERS

Hàn Quốc: 16 trường hợp tử vong do MERS
TPO - Hàn Quốc ngày hôm nay đã ghi nhận thêm trường hợp tử vong do Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên con số 16.

Hãng Yonhap ngày hôm nay, 15/6, dẫn thông báo từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 58 tuổi đang được điều trị tiểu đường tại một bệnh viện.

Tuy nhiên, đến thời điêm hiện tại, giới chức Hàn Quốc xác nhận, chưa rõ liệu có phải MERS đã làm cho căn bệnh tiểu đường của ông trở nên trầm trọng hơn, khiến ông tử vong hay không.

Đại diện Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày hôm nay cũng ra thông báo, đã xác nhận thêm 5 ca nhiễm vi rút gây bệnh MERS.

Theo đó, 5 ca nhiễm mới xảy ra bên trong các bệnh viện ở thủ đô Seoul và thành phố Daejeon ở miền Trung, nơi đã phát hiện các ca nhiễm khác.

Như vậy, kể từ khi bùng phát tại Hàn Quốc ngày 20/5 vừa qua đến nay, dịch MERS đã làm 16 người tử vong và 150 người bị lây nhiễm. 

Ngoài ra, Hàn Quốc đã cách ly 5.200 người có tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Cũng trong ngày hôm nay, hàng nghìn trường học ở Hàn Quốc vốn phải đóng cửa do lo ngại sự lây lan của MERS đã mở cửa trở lại.

Tuy vậy, hiện còn ít nhất 440 trường học vẫn phải đóng cửa, thấp hơn nhiều so với con số 2.900 trường phải đóng cửa hôm 12/6 vừa qua.

Cùng ngày, Tổng thống Park Geun-hye cũng đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trở lại đầu tư, sản xuất như bình thường.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG