Hàn Quốc: Ân xá 74 lãnh đạo tập đoàn để vực dậy nền kinh tế

Hàn Quốc: Ân xá 74 lãnh đạo tập đoàn để vực dậy nền kinh tế
TP - Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ngày 12/8 thông báo, ông Chung Mong Koo - Chủ tịch tập đoàn Hyundai và 73 lãnh đạo các tập đoàn kinh tế khác đang thi hành án, đã được hưởng lệnh ân xá.

Tuyên bố từ Nhà Xanh nêu rõ mục tiêu của đợt ân xá này là “giúp củng cố đoàn kết dân tộc và tạo động lực cho các nhà lãnh đạo kinh tế và tất cả người dân cùng nỗ lực vực dậy nền kinh tế, tạo thêm việc làm mới”.

Lệnh ân xá lần này của Tổng thống Lee Myung Bak còn dành cho Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae Won và Chủ tịch tập đoàn Hanwha Kim Seung Young. Tổng thống Hàn Quốc có truyền thống ban hành lệnh ân xá vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng (15/8).

Trong dịp này có tổng cộng 341.864 người được hưởng lệnh ân xá của Tổng thống, trong đó có nhiều người đang lĩnh án vì vi phạm luật giao thông.

H.D
Theo BBC

MỚI - NÓNG