Hàn Quốc bắt nhóm làm quốc tịch giả cho người Việt

Hàn Quốc bắt nhóm làm quốc tịch giả cho người Việt
Cảnh sát Hàn Quốc hôm qua cho biết vừa bắt một nhóm người bị tình nghi làm giấy tờ nhập tịch giả cho trẻ em Việt Nam sinh ra ở nước này.

Cảnh sát Hàn Quốc hôm qua cho biết vừa bắt một nhóm người bị tình nghi làm giấy tờ nhập tịch giả cho trẻ em Việt Nam sinh ra ở nước này.

Tờ Korea Times dẫn nguồn từ cảnh sát tỉnh Gyeonggi cho hay một người đàn ông họ Kim và 2 người môi giới khác chuyên giúp những cặp vợ chồng người Việt nhập cư trái phép tại Hàn Quốc làm quốc tịch giả cho con họ. Ba người này bị nghi hối lộ các bác sĩ phụ khoa để làm giấy khai sinh giả hoặc đưa tiền cho những người Hàn Quốc vô gia cư để mượn tên của họ đăng ký hộ tịch cho những đứa trẻ này.

Ngoài ra, 2 bác sĩ phụ khoa Hàn Quốc, 10 người Việt và 2 người môi giới khác cũng bị tình nghi tham gia đường dây này. Cảnh sát cho biết từ tháng 7 năm ngoái, ông Kim và 5 người khác đã nhận tổng cộng 150 triệu won (hơn 2,6 tỉ đồng) từ khoảng 30 người Việt để giúp con họ nhập quốc tịch Hàn Quốc.

Theo Văn Khoa
Thanh Niên

MỚI - NÓNG