Hàn Quốc cân nhắc viện trợ 8 triệu USD cho Triều Tiên

Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
TPO - Hàn Quốc hôm nay, 14/9 tuyên bố đang cân nhắc viện trợ 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều bất chấp những bất đồng về chính trị.

Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 14/9 dẫn lời Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp về hợp tác liên Triều vào thứ Năm tuần tới, 21/9 để quyết định việc có hay không cung cấp gói viện trợ nhân đạo cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương ở Triều Tiên.

Trước đó, Seoul đã ngừng toàn bộ việc viện trợ cho Bình Nhưỡng thông qua các tổ chức của Liên Hợp Quốc, sau khi chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un tiến hành thử hạt nhân và tên lửa vào năm 2016.

Nếu đề xuất được thông qua, đây sẽ là gói viện trợ nhân đạo đầu tiên của Seoul dưới quyền Tổng thống Moon Jae-in và là gói viện trợ đầu tiên thông qua Liên Hợp Quốc sau khoảng thời gian gián đoạn gần hai năm.

Theo kế hoạch, Seoul sẽ cung cấp 4,5 triệu USD cho dự án hỗ trợ phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và 3,5 triệu USD cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

“Quan điểm của chính phủ là việc hỗ trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương ở Triều Tiên nên được tiếp tục, bất chấp những bất đồng về chính trị”, một quan chức Bộ Thống nhất cho biết.

Hồi tháng Năm, Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ cho phép các nhóm dân sự tìm kiếm sự trao đổi liên Triều miễn là những trao đổi này không vi phạm các nghị quyết trừng phạt của quốc tế.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã từ chối động thái này để bày tỏ thái độ phản đối việc Hàn Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng của Liên Hợp Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG