Hàn Quốc chuẩn bị thiết lập vùng phòng không

Hàn Quốc chuẩn bị thiết lập vùng phòng không
TPO – Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, chính quyền nước này tuyên bố sẽ thiết lập một khu vực xác định phòng không mới sau động thái gây tranh cãi của Trung Quốc.

> Mỹ sát cánh Nhật phản đối vùng phòng không

Yonhap dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, sau khi hoàn thành kế hoạch lập khu vực phòng không mới, Seoul sẽ giải thích tất cả cho các chính quyền Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Động thái này của Hàn Quốc nhằm đối phó Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ). Phía Seoul cũng đã chuẩn bị mở rộng ADIZ riêng, bao gồm các đảo và một trạm nghiên cứu đại dương ở phía nam.

Theo trang tin Chosun Ilbo, động thái của Hàn Quốc trùng với chuyến thăm của phó tổng thống Mỹ Joe Biden trong khuôn khổ chuyến công du Đông Bắc Á.

Việc thiết lập vùng phòng không mới có thể sẽ tiến hành sau khi chuyến thăm của ông Joe Biden kết thúc, theo Chosun Ilbo.

Nguyễn Thủy
Theo Yonhap, Chosun Ilbo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.