Hàn Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Hàn Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới
TPO - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chiều nay, 26-11, cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bổ nhiệm ông Kim Kwan-Jin, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

> Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc từ chức

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim được chỉ định vào vị trí trọng yếu này bởi “sự tinh thông và hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực chính sách và chiến lược”.

Ông Kim Kwan-Jin, 61 tuổi, từng là Chủ tịch JCS từ năm 2006 - 2008 và đã có 40 năm kinh nghiệm phục vụ trong quân đội.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-Jin kế nhiệm ông Kim Tae Young, người vừa được Tổng thống Lee chấp thuận đơn xin từ chức hôm 25 - 11.

Cũng trong hôm nay, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc phủ nhận những thông tin cho rằng ông Lee Hee-won, một cựu cố vấn an ninh của Tổng thống, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Việc thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên. Cả Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đều đổ lỗi cho bên kia khai hỏa trước.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, Yonhap News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG