Hàn Quốc có thể hủy bỏ lễ hội thịt chó

Hàn Quốc có thể hủy bỏ lễ hội thịt chó
TPO - Lễ hội thịt chó của Hàn Quốc có thể bị hủy bỏ do gặp phải sự phản đối kịch liệt của những nhà bảo vệ động vật ở nước này.

Ann Yong-Geun, cố vấn của Hiệp hội các nhà nuôi chó của Hàn Quốc, kiêm giảng viên về dinh dưỡng của trường Đại học Chung Cheong cho biết: Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần này, nhằm khuyến khích truyền thống tiêu thụ thịt chó. Nhưng, nhiều khả năng, chúng tôi không thể tổ chức lễ hội do nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến chất vấn.

Theo kế hoạch ban đầu, lễ hội thịt chó sẽ diễn ra tại một khu chợ lộ thiên ở thành phố Seongnam, phía nam thủ đô Seoul và sẽ trưng bày những món ăn đa dạng từ thịt chó như chó nướng, xúc xích chó và chân chó hấp.

Ngoài ra, lễ hội thịt chó còn có thêm những sản phẩm đặc trưng khác có thành phần từ thịt chó.

Lễ hội cũng sẽ trình chiếu những thước phim và trưng bày hình ảnh về trang trại nuôi chó trong điều kiện vệ sinh, để người dân có cái nhìn đúng đắn về nghề này. Hiện ở Hàn Quốc có khoảng 600 trang trại nuôi chó.

Tuy nhiên, lễ hội này đang vấp phải sự phản đối của các nhóm bảo vệ động vật.

Ông Park So-Youn, người đứng đầu của tổ chức quyền hiện hữu của động vật trên Trái đất nói: “Việc tổ chức lễ hội thịt chó khiến thế giới hiểu nhầm tất cả người dân Hàn Quốc đều ăn thịt chó”.

“Chó là động vật gần gũi nhất với con người. Không chỉ vì một lễ hội mà đem ra giết và ăn thịt chúng”.

Ông Park cũng đăng đàn trực tuyến để gia tăng áp lực, yêu cầu hủy bỏ lễ hội.

Vũ Kiều
Theo Yahoo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG