Hàn Quốc: Cựu Giám đốc Tình báo bị thẩm vấn

Hàn Quốc: Cựu Giám đốc Tình báo bị thẩm vấn
Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Chun Yong-taek đã bị thẩm vấn ngày hôm qua vì liên quan đến vụ bê bối nghe trộm điện thoại trong thời gian những năm 90.

Ông Chun Yong-taek từng làm Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc trong hai năm Tổng thống Kim Dae-jung cầm quyền.

Cùng bị chất vấn có cựu Trợ lý Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Oh Jeong-so. Ông này bị nghi ngờ là tổ chức nghe trộm vào năm 1994.

Ông Oh Jeong-so sẽ bị xét hỏi về nội dung cuộc điện đàm bị nghe trộm đã được gửi tới cho con trai của Cựu Tổng thống Kim Young-sam là ông Kim Hyun-chul và cựu cố vấn của Tổng thống là ông Lee Jong-won hay chưa.

Dự kiến có nhiều cựu quan chức tình báo khác cũng bị chất vấn sau khi thẩm vấn xong phần liên quan đến Chun Yong-taek và Oh Jeong-so.

Đầu tháng 8 vừa qua, Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc thừa nhận, việc cơ quan này đã tiến hành nghe trộm điện thoại của một số chính trị gia cao cấp, một số nhà doanh nghiệp và phóng viên báo chí cấp cao đã làm việc dưới thời Tổng thống Kim Young-sam và Kim Dae-jung.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.