Hàn Quốc cứu trợ Bình Nhưỡng, bất chấp vấn đề hạt nhân

Hàn Quốc cứu trợ Bình Nhưỡng, bất chấp vấn đề hạt nhân
TPO - Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, nước này sẽ chở hàng cứu trợ gồm 6.400 tấn xi măng cho CHDCND Triều Tiên vào sáng mai đúng theo cam kết. Trước đó chỉ một ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố sắp thử vũ khí hạt nhân khiến nhiều nước lo ngại.
Hàn Quốc cứu trợ Bình Nhưỡng, bất chấp vấn đề hạt nhân ảnh 1

Các loại vũ khí của Bắc Triều Tiên trong một cuộc diễu binh (ABC)

Chuyến hàng nhân đạo nói trên nằm trong gói viện trợ khẩn cấp mà Hàn Quốc đã cam kết giúp CHDCND Triều Tiên khắc phục hậu quả trận lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 7. Số xi măng này sẽ cập cảng Nampo của miền Bắc trong ngày mai.

Cơ quan phụ trách các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc là Bộ Thống nhất có quan điểm rằng, do hiện tại Bình Nhưỡng vẫn chưa tiến hành một vụ thử hạt nhân nên họ chưa thể ra lệnh ngừng ngay lập tức hoạt động gửi đồ cứu trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Thống nhất khẳng định: “Chúng tôi sẽ quyết định các kế hoạch tương lai về vấn đề trên sau khi tiến hành đánh giá tình hình".

Trước đó vào hôm qua, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ra một tuyên bố gây xôn xao dư luận khi khẳng định họ sẽ lần đầu tiên thử vũ khí hạt nhân. Động thái này khiến nhiều nước phản đối gay gắt, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nga và Trung Quốc thì kêu gọi Bình Nhưỡng hãy kiềm chế.

MỚI - NÓNG