Hàn Quốc đánh giá tác động môi trường bổ sung của THAAD

Khu vực triển khai THAAD tại Seongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Khu vực triển khai THAAD tại Seongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
TPO - Hàn Quốc đã công bố kế hoạch về đánh giá tác động môi trường bổ sung của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), dự kiến sẽ kéo dài ít nhất vài tháng.

Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc đánh giá tác động môi trường chung được tiến hành theo pháp luật quốc gia, kết quả thu được sẽ là căn cứ để quyết định có nên triển khai đầy đủ hệ thống phòng thủ tên lửa này của Mỹ trên đất Hàn Quốc.

Theo một quan chức của bộ, Seoul sẽ sớm bắt đầu tham vấn với Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) các chi tiết về THAAD, bao gồm cả kích thước phải đo đạc của khu vực triển khai.

Trước đó, Hàn Quốc đã đồng ý cung cấp cho USFK một sân golf cũ ở Seongju, cách Seoul khoảng 300km về phía đông nam, để triển khai hệ thống THAAD.

Chính quyền của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từng mở cuộc đánh giá tác động môi trường “nhỏ” vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, chính quyền mới của ông Moon Jae-in không chấp nhận báo cáo cũ vì cho rằng chỉ mang tính đối phó.

Vì nguyên nhân trên, Nhà Xanh đã tạm ngưng việc triển khai THAAD vào đầu tháng 6 để đánh giá lại tác động môi trường của hệ thống này. Nhà Xanh không yêu cầu thu hồi lại hai bệ phóng và một số thiết bị khác đã được lắp đặt, nhưng ra lệnh ngừng triển khai các phần còn lại.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG