Hàn Quốc đề nghị cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Yu Woo Ik của Hàn Quốc
Bộ trưởng Thống nhất Yu Woo Ik của Hàn Quốc
TPO- Hàn Quốc đề nghị viện trợ lương thực khẩn cấp cho Triều Tiên, đề nghị đầu tiên kể từ khi quan hệ hai nước bị đóng băng sau khi Chủ tịch Kim Jong Il của Triều Tiên qua đời hồi tháng 12 năm ngoái.

Hội Chữ Thập Đỏ của Hàn Quốc đã đưa ra lời đề nghị vào tuần này, kêu gọi đàm phán với Triều Tiên về các gói hàng viện trợ, Bộ Thống Nhất, cơ quan xử lý các vấn đề xuyên biên giới cho biết hôm nay, 7-9.

Hàn Quốc thường gửi viện trợ cho Triều Tiên thông qua Hội Chữ Thập Đỏ. Hai năm trước, gạt những căng thẳng sang một bên, các nhóm dân sự Hàn Quốc cũng được phép gửi viện trợ cho Triều Tiên qua biên giới.

Bộ trưởng Thống nhất, ông Yu Woo Ik cho biết trong một phiên họp quốc hội rằng Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản ứng đối với lời đề nghị này.

“Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên trong nỗ lực khắc phục thiệt hại do lũ lụt”, ông nói thêm. Đợt hạn hán vào mùa xuân và lũ lụt vào mùa hè này gây ra những thiệt hại nghiêm trọng lên Triều Tiên.

Lời bình luận của ông Yu diễn ra một ngày sau khi Bộ Thống nhất phê chuẩn lời đề nghị từ nhóm cứu trợ Tầm nhìn Thế giới, gửi 500 tấn bột mì cho các nạn nhân lũ lụt ở Triều Tiên vào tuần tới.

Hãng tin nhà nước ở Bình Nhưỡng trước đó đưa tin trận lụt vào tháng 6 và 7 ở nước này làm 569 người thiệt mạng và mất tích, tàn phá 65.280 ha đất trồng trọt.

Tuần trước, một cơn bão mạnh cũng đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên làm 48 người thiệt mạng và làm hư hại ít nhất 50.000 ha đất nông nghiệp ở nước này.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG