Hàn Quốc đề nghị tháng sau họp liên Triều

Hàn Quốc đề nghị tháng sau họp liên Triều
TP - Ngày 26-1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin gửi điện cho người đồng cấp CHDCND Triều Tiên đề nghị nhóm họp vào ngày 11-2 tại làng Panmunjom ở khu phi quân sự biên giới hai nước nhằm nối lại đàm phán quân sự cấp cao.

>> Có thể sớm nối lại đàm phán hạt nhân liên Triều

Đề nghị này được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg tới Seoul để bày tỏ tình đoàn kết với Hàn Quốc, đồng thời bàn cách đối phó Bình Nhưỡng.

Ông Steinberg kêu gọi phía Bình Nhưỡng chứng tỏ rằng Triều Tiên thành thực từ bỏ chính sách sức mạnh để tham gia đối thoại có ý nghĩa về chương trình hạt nhân của mình. Trước đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên kêu gọi các nước lớn trong khu vực nắm lấy cơ hội này để nối lại đối thoại. Bộ này cũng kêu gọi mở các cuộc đàm phán với Seoul và Washington để đảm bảo chắc chắn rằng, trong tương lai sẽ không còn sự khiêu khích nào nữa.

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên vừa phát đi tuyên bố của Bình Nhưỡng khẳng định rằng, Triều Tiên thuận lòng tham gia các nỗ lực chung nhằm đạt được mục đích đó.

Đ.P (Theo AP)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG