Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự liên Triều

Binh sĩ Triều Tiên (trái) và binh sĩ Hàn Quốc (phải) tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Yonhap
Binh sĩ Triều Tiên (trái) và binh sĩ Hàn Quốc (phải) tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Yonhap
TPO - Hàn Quốc hôm nay, 17/7 đã đề xuất đàm phán quân sự liên Triều vào cuối tuần này nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới.

Đây là bước tiếp theo trong đề nghị hòa bình mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra trong bài phát biểu tại Berlin bên lề Hội nghị G20 hồi đầu tháng 7.

Cụ thể, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk, Seoul muốn tổ chức cuộc gặp hiếm hoi này vào thứ Sáu, 21/7 tại Tongilgak – một tòa nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom, nhằm ngăn chặn các hành động thù địch gần đường phân định quân sự (MDL) giữa hai miền Triều Tiên.

Tổng thống Moon nhận định việc ngăn chặn xung đột ở khu vực MDL sẽ là một hành động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 64 năm hai nước kí Hiệp định đình chiến vào ngày 27/7.

Bộ Quốc phòng không tiết lộ các vấn đề nghị sự mà hai bên dự định sẽ bàn bạc, cũng như các thành phần tham gia cuộc họp.

Phía Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng đáp lại lời đề nghị này thông qua đường dây liên lạc quân sự liên Triều đã được khôi phục ở khu vực phía Tây.

Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc đối thoại đầu tiên giữa các cơ quan quân sự của Triều Tiên và Hàn Quốc trong gần 3 năm qua. Trước đó, các quan chức quân sự hai nước đã nhóm họp tại làng Panmunjom vào ngày 15/10/2014 về việc giảm căng thẳng ở khu vực biên giới nhưng không đạt được thỏa thuận.

Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự liên Triều ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk phát biểu sáng 17/7. Ảnh: Yonhap

Trong lần đàm phán tới, Seoul có thể sẽ gợi ý việc hai miền bán đảo Triều Tiên ngừng phát đi các chương trình tuyên truyền trên loa phóng thanh ở MDL.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng có thể sẽ tập trung vào việc ngăn chặn truyền đơn chống Triều Tiên được rải ở bởi các nhà hoạt động Hàn Quốc ở khu vực biên giới.

Giới quan sát cho biết có khả năng Triều Tiên sẽ chấp nhận tham dự cuộc đàm phán quân sự, tuy nhiên cũng sẽ đưa ra yêu cầu đối với phía Hàn Quốc.

Hồi tháng 5 năm ngoái, tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán quân sự với Hàn Quốc, bởi đây sẽ là cơ hội mở ra các cuộc hội đàm toàn diện về việc loại bỏ xung đột vũ trang ở khu vực biên giới và nới lỏng căng thẳng.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra đề nghị riêng rẽ về việc mở các cuộc đàm phán Chữ Thập Đỏ nhằm thảo luận việc nối lại các hoạt động đoàn tụ gia đình nhân dịp lễ Chuseok vào đầu tháng 10.

Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc đề nghị tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên vào ngày 1/8 tới tại Nhà Hòa bình, một ngôi nhà của Hàn Quốc ở Panmunjom.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG