Hàn Quốc dừng xuất khẩu khẩu trang

Xếp hàng mua khẩu trang tại một hiệu thuốc ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) hôm 3/3. Ảnh: Getty.
Xếp hàng mua khẩu trang tại một hiệu thuốc ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) hôm 3/3. Ảnh: Getty.
TPO - Từ hôm nay 6/3, Hàn Quốc dừng xuất khẩu khẩu trang, thứ trưởng Bộ Tài chính nước này thông báo.

Quyết định được đưa ra sau khi dư luận Hàn Quốc chỉ trích chính phủ nước này không bảo đảm nguồn cung khẩu trang, khiến mặt hàng phòng dịch Covid-19 này thiếu hụt nghiêm trọng, người dân phải xếp hàng nhiều giờ ở những địa điểm quy định mà chỉ mua được với số lượng hạn chế, CNN đưa tin.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc hạn chế xuất khẩu khẩu trang, chỉ cho phép xuất khẩu tối đa 10% lượng khẩu trang sản xuất trong nước đến ngày 30/4.

Hàn Quốc đang có kế hoạch tăng sản lượng khẩu trang từ 10 triệu lên ít nhất 13 triệu chiếc/ngày.

Khẩu trang được phân phối chủ yếu cho các hiệu thuốc, bưu điện và các địa điểm do chính phủ chỉ định để người dân đến mua.

Từ ngày 2/3, mỗi công dân chỉ được mua tối đa 2 khẩu trang/tuần. Chính phủ giám sát việc mua bán khẩu trang thông qua một hệ thống được vi tính hóa để ngăn người dân mua nhiều hơn định mức.

Chính phủ cũng sẽ ấn định một số ngày trong tuần để người dân mua khẩu trang sau khi trình chứng minh thư, để tránh người mua tập trung thành đám đông.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng sẽ ấn định mức giá tất cả các loại khẩu trang do chính phủ phân phối ở mức 1.500 won (khoảng 30.000 đồng)/chiếc.

Chính phủ sẽ thưởng cho bất kỳ ai báo cáo về các giao dịch khẩu trang bất hợp pháp.

Cử người sang Việt Nam hỗ trợ công dân

Một đội phản ứng nhanh gồm các quan chức, sĩ quan, chủ yếu đến từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Hàn Quốc, sáng nay (5/3) lên máy bay tại sân bay quốc tế Incheon để tới Việt Nam hỗ trợ hơn 310 công dân Hàn Quốc đang được cách ly, Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap đưa tin.

Đội phản ứng nhanh gồm 12 người được chia làm 3 nhóm nhỏ có nhiệm vụ giúp đỡ công dân Hàn Quốc muốn về nước sau khi tham vấn với giới chức Việt Nam, đội trưởng Kyun Jong-ho nói với các phóng viên tại sân bay Incheon.

Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc chiều nay thông báo, tính đến chiều 5/3, nước này có 6.088 người mắc Covid-19, với 41 ca tử vong, báo Hàn Quốc Korea Herald đưa tin.

Số người chết chủ yếu là người cao tuổi mắc bệnh nền. Tỷ lệ tử vong của tất cả ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc là 0,6%.

Hiện có 26 người mắc Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Số ca mắc ở Hàn Quốc vẫn tăng nhưng với mức độ giảm dần. Nước này ghi nhận thêm 600 người mắc Covid-19 hôm thứ Hai, 516 ca hôm thứ Ba và 438 hôm thứ Tư.

Gần 70% số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc được coi là ca nhiễm chùm, chủ yếu là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa. Cụ thể, 59,9% tổng số ca mắc là thành viên giáo phái ở thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsang Bắc.

Các ca lây nhiễm hàng loạt mới nhất là tại một viện dưỡng lão ở huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsang Bắc. Tổng cộng 34 người mắc, gồm 24 bệnh nhân nội trú và 10 nhân viên viện dưỡng lão.

Hàn Quốc dừng xuất khẩu khẩu trang ảnh 1 Đội phản ứng nhanh Hàn Quốc chuẩn bị lên đường sang Việt Nam. Ảnh: Yonhap.

Hơn 200 người ở Ấn Độ tiếp xúc với nhóm du khách Italy nhiễm bệnh

Ít nhất 215 người đã tiếp xúc với một nhóm khách du lịch người Italy ở Ấn Độ mà một số du khách đã có kết quả dương tính với coronavirus mới, một quan chức bang Rajasthan ở miền bắc Ấn Độ thông báo ngày 5/3.

Theo ông Govind Pareek, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của bang Rajasthan, giới chức bang đã xác định được những người đã tiếp xúc với nhóm du khách Italy khi họ đến thăm bang, gồm 5 thành phố Jhunjhunu, Jodhpur, Bikaner, Udaipur và Jaipur. 

Đến nay, 93 mẫu đã được xét nghiệm, trong đó 60 mẫu có kết quả âm tính với coronavirus mới. Chính quyền bang Rajasthan đang xét nghiệm 122 ca nghi nhiễm còn lại.

Các phòng khách sạn mà các du khách Italy từng ở đã bị đóng cửa để khử khuẩn, ông Pareek cho biết.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ thông báo, 16 trong số 22 du khách Italy có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới. Nhóm du khách này hạ cánh xuống thủ đô New Delhi hôm 21/2 và tới bang Rajasthan bằng xe buýt.

Hai công dân Italy mắc Covid-19 đang được điều trị ở bang Rajasthan và 14 bệnh nhân còn lại được điều trị tại thành phố Gurugram sát New Delhi.

Người lái xe của nhóm du khách, một công dân Ấn Độ, cũng mắc Covid-19

MỚI - NÓNG