Hàn Quốc hạn chế công dân vào khu công nghiệp Kaesong

Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên. Ảnh: AP
Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên. Ảnh: AP
TPO - Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo việc hạn chế công dân nước này vào khu công nghiệp chung Keasong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Hãng Kyodo sáng 7/1 dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul đã ra quy định hạn chế công dân nước này vào khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên, gần biên giới giữa hai miền.

Tuy nhiên, thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc không cho biết thời điểm kết thúc quy định này.

Theo thông báo của Bộ Thống nhất, chỉ những doanh nhân Hàn Quốc trực tiếp tham gia hoạt động của các nhà máy tại khu công nghiệp này mới được phép vào khu vực trên trong thời gian quy định có hiệu lực.

Thỏa thuận về việc nối lại các cụm công nghiệp liên Triều đạt được vào giữa tháng 8/2013. Hai nước cũng đồng ý tạo ra một ủy ban chung để điều phối công việc của khu công nghiệp Kaesong.

Hiện nay ở khu công nghiệp Kaesong có khoảng 55.000 lao động Triều Tiên và hơn 120 công ty Hàn Quốc đang hoạt động.

Các công ty chủ yếu sản xuất quần áo, giày dép, đồng hồ và các hàng hoá dân dụng khác.

Theo Theo RIA Novosti/Kyodo
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.