Hàn Quốc: Mặc váy ngắn sẽ bị phạt?

Hàn Quốc: Mặc váy ngắn sẽ bị phạt?
TP - Dư luận Hàn Quốc đang xôn xao trước tin mặc váy ngắn sẽ bị phạt, khi “quy định chống phơi bày quá mức” có hiệu lực từ ngày 22/3.

> Chân dài không được mặc váy siêu ngắn?

Những người phô bày cơ thể một cách thái quá nơi công cộng sẽ bị phạt 50.000 won (gần 1 triệu đồng), theo quy định được nữ Tổng thống Park Geun-hye thông qua tại phiên họp nội các đầu tiên.

Có người còn so sánh tân Tổng thống với người cha quá cố của bà - Tổng thống Park Chung-hee lãnh đạo đất nước giai đoạn 1963-1979. Khi đó, người dân không được phép mặc váy có gấu váy cao hơn mắt cá chân từ 20cm trở lên.

“Chính phủ Park Geun-hye khiến nhiều người lo ngại rằng đất nước đang trở lại thời kỳ kiểm soát cả độ dài của tóc và váy”, Kim Ki-sik Kim, thành viên đảng Dân chủ thống nhất, viết trên Twitter.

Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng, quy định mới chỉ nhằm phạt người khỏa thân, không đoan trang nơi công cộng. Các chính trị gia đối lập bị chỉ trích đưa tin sai lệch.

Bình Giang
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.