Hàn Quốc mua hai máy bay gián điệp của Pháp

Hàn Quốc mua hai máy bay gián điệp của Pháp
TP - Ngày 26-12 các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ mua hai máy bay gián điệp tàng hình của Pháp.

Đây là hai máy bay loại Falcon 2000 sẽ được Pháp chuyển giao cho Hàn Quốc vào năm 2017 để thay thế cho các máy bay RC-800S do công ty Raytheon của Mỹ chế tạo. Nếu so với RC-800, các máy bay gián điệp tàng hình Falcon 2000 của Pháp có tầm hoạt động dài hơn và có thể mang được nhiều thiết bị hơn.

Trước đây, Hàn Quốc có xu hướng chỉ mua sắm các thiết bị quân sự từ Mỹ-một siêu cường có nhiều căn cứ quân sự trên lãnh thổ Hàn Quốc kể từ năm 1953 đến nay. Trong một nỗ lực nhằm làm giảm phụ thuộc vào các máy bay do thám của quân đội Mỹ, Hàn Quốc dự định mua thêm 4 máy bay do thám từ độ cao rất lớn do hãng Boeing chế tạo vào cuối năm 2012.

Năm nay một chiếc máy bay cảnh báo sớm được hoán cải từ máy bay Boeing 737 cũng được phía Mỹ chuyển giao cho không quân Hàn Quốc. Các máy bay này có thể đồng thời phát hiện các mục tiêu trên không và dưới nước đồng thời hướng dẫn cho các máy bay va tàu thuyền của Hàn Quốc tấn công vào các mục tiêu đối phương.

Đ.P
tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG