Hàn Quốc muốn Trung Quốc và Nga can thiệp vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tới thăm Trung Quốc vào tuần sau nhằm bàn các vấn về xung quanh vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tới thăm Trung Quốc vào tuần sau nhằm bàn các vấn về xung quanh vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên
TPO- Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức hội đàm riêng với Trung Quốc và Nga nhằm nỗ lực ngăn chặn vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên, Tân Hoa Xã đưa tin.

Hôm 1-12, CHDCND Triều Tiên công bố kế hoạch phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ ngày 10 đến 22-12. Tuy nhiên, kế hoạch bị hoãn lại đến 29-12 do “sự cố kỹ thuật”.

Đây là lần phóng tên lửa thứ hai kể từ khi tân lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền thay cố Chủ tịch Kim Jong Il. Mặc dù Bình Nhưỡng cho rằng mục đích vụ phóng tên lửa là đưa vệ tinh khoa học lên quỹ đạo nhưng Hoa Kỳ và các nước đồng minh cho rằng đây là hành động “trá hình” cho vụ thử tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” đối với kế hoạch này, Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên nếu tên lửa này đe dọa lãnh thổ Nhật.

Nhằm ngăn chặn vụ phóng tên lửa bằng ngoại giao, đặc phái viên về nguyên tử hàng đầu của Hàn Quốc Lim Sung-nam dự kiến sẽ gặp ông Igor Morgulov, Thứ trưởng ngoại giao Nga nhằm thảo luận những biện pháp ứng phó cụ thể.

Ông Kim Bong-hyun, Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề đa phương và toàn cầu cũng sẽ tới thăm Trung Quốc vào thứ hai tuần tới để thảo luận về các vấn đề quanh vụ phóng tên lửa, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay.

Vụ phóng tên lửa được cho là để đánh dấu ngày cố Chủ tịch Kim Jong Il của Triều Tiên qua đời và cũng trùng hợp với cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc.

Hồi tháng tư, CHDCND Triều Tiên cũng cho phóng tên lửa kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố Lãnh tụ Kim Nhật Thành bất chấp phản đối của dư luận quốc tế song tên lửa đã vỡ vụn và rơi xuống biển ngay sau khi phóng.

Phan Yến
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...