Hàn Quốc nói gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên?

Chủ tịch KIm Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa hôm 25/7. Ảnh: Rodong Sinmun
Chủ tịch KIm Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa hôm 25/7. Ảnh: Rodong Sinmun
TPO - Vật thể Triều Tiên vừa phóng xuống biển Nhật Bản là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) tiết lộ.

Theo Yonhap, tên lửa đầu tiên được phóng vào lúc 5h06’ sáng 31/7, và tên lửa thứ hai phóng lúc 5h27’, từ khu vực Kalma gần cảng Wonsan phía đông Triều Tiên.

Hai tên lửa ước tính đã bay khoảng 250km, đạt độ cao xấp xỉ 30km. JCS cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích tình hình.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra 6 ngày sau khi Triều Tiên thử 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 25/7, cũng từ khu vực trên.

Hai tên lửa, được cho là KN-23, bay khoảng 600km, đạt độ cao khoảng 50km rồi rơi xuống biển Nhật Bản.

“Các vụ phóng tên lửa liên tiêp của Bình Nhưỡng không có lợi cho những nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi Bình Nhưỡng tạm dừng các hành vi này”, JCS nhấn mạnh.

Một quan chức JCS tiết lộ tên lửa sáng nay được Triều Tiên phóng từ bệ phóng di động (TEL), giống với tên lửa tuần trước.

Tuy nhiên, vụ phóng sáng nay có vẻ như là một bài thử nghiệm, vì tên lửa đạt độ cao tương đối thấp.

Ngay sau vụ việc, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã tổ chức họp khẩn.

Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo nói Triều Tiên nên được coi là "kẻ thù" nếu tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích đe dọa Seoul.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG