Hàn Quốc nói vệ tinh Triều Tiên không hoạt động

Hình ảnh vụ phóng tên lửa Unha-3 đưa vệ tinh Kwangmyongsong vào quỹ đạo năm 2012. Ảnh: KNS
Hình ảnh vụ phóng tên lửa Unha-3 đưa vệ tinh Kwangmyongsong vào quỹ đạo năm 2012. Ảnh: KNS
Hàn Quốc cho rằng vệ tinh Triều Tiên phóng năm 2012 vẫn nằm trong quỹ đạo nhưng không hoạt động, càng tăng sức nặng cho quan điểm các vụ phóng thực chất là thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Triều Tiên phóng thành công vệ tinh Kwangmyongsong vào quỹ đạo vào tháng 12/2012. "Đến tận bây giờ, nó vẫn ở trong quỹ đạo cách Trái Đất 500 km", Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc hôm nay nói. "Nhưng không bắt được tín hiệu truyền xuống mặt đất. Nó không hoạt động như một vệ tinh". 

Nguồn tin khác cho biết vệ tin mất tín hiệu vài ngày sau khi được đưa vào quỹ đạo và quỹ đạo của nó cũng không ổn định. "Nó chứng tỏ vụ phóng tên lửa vào thời điểm đó là một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa với vỏ bọc là chương trình vũ trụ", nguồn tin nói. 

Đầu tuần này, Bình Nhưỡng thông báo với các cơ quan Liên Hợp Quốc về kế hoạch phóng một vệ tinh quan sát khác vào quỹ đạo trong khung thời gian từ 8/2 đến 25/2. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua kêu gọi Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa do hành động này sẽ vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc về công nghệ tên lửa. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.