Hàn Quốc nói video 'Triều Tiên thử tên lửa từ tàu ngầm' là giả mạo

Hình ảnh tên lửa phóng từ ngầm trong đoạn video mới công bố của Triều Tiên. (Ảnh: AFP).
Hình ảnh tên lửa phóng từ ngầm trong đoạn video mới công bố của Triều Tiên. (Ảnh: AFP).
Hàn Quốc cho rằng video phóng tên lửa từ tàu ngầm mới công bố của Triều Tiên có thể chỉ là cắt ghép và rằng Bình Nhưỡng phải mất nhiều năm nữa mới đạt được công nghệ này.

Ba ngày sau khi tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch đầu tiên, đến hôm qua 9/1, Triều Tiên tiếp tục công bố video phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng xuất hiện trong đoạn video với trang phục mùa đông và được cho là đang thị sát đợt phóng tên lửa từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông của Triều Tiên vào ngày 21/12 vừa qua.

Theo đoạn video, tên lửa được bắn đi từ tàu ngầm được cho là lớp Sinpo với góc bắn gần như thẳng đứng, tiến triển hơn so với hồi tháng 5/2015 khi Bình Nhưỡng đăng tải hình ảnh phóng tên lửa từ tàu ngầm với góc bắn 45 độ. Tên lửa này phát nổ khi bay cách mặt nước 40m và sau đó đã bay xuyên qua các đám mây.

Tuy nhiên, đánh giá về video này, quân đội Hàn Quốc cho rằng đây có thể chỉ là video giả mạo với các hình ảnh cắt ghép từ các đợt thử nghiệm trước đó gồm đợt thử nghiệm vào tháng 5 và tháng 11/2015. Các đợt thử nghiệm này dường như đều thất bại.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vẫn có thể phát triển công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm trong vòng 3-4 năm nữa, thay vì 4-5 năm như dự đoán hồi tháng 5 năm ngoái. Giới chuyên gia cho rằng, nếu Triều Tiên có thể phát triển toàn diện công nghệ này, đó sẽ trở thành mối đe dọa lớn bởi khi đó sẽ rất khó phát hiện khi nào Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa.

Video thử tên lửa từ tàu ngầm do Triều Tiên công bố:

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG