Hàn Quốc phô diễn tên lửa răn đe Triều Tiên

Hàn Quốc phô diễn tên lửa răn đe Triều Tiên
TP - Ngày 1/10, trong cuộc diễu binh lớn nhất thập kỷ, Hàn Quốc trình diễn một số loại tên lửa mới được thiết kế để chặn tên lửa tầm xa và đại bác của CHDCND Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh răn đe.

> Tận thấy duyệt binh 'siêu khủng' quân đội Hàn Quốc
> Hàn Quốc khoe tên lửa mới

Tên lửa hành trình Hyeonmun-3 (có khả năng tấn công nhanh Triều Tiên) trong lễ diễu binh hôm qua tại Seoul . Ảnh: Jung Yeon-Je
Tên lửa hành trình Hyeonmun-3 (có khả năng tấn công nhanh Triều Tiên) trong lễ diễu binh hôm qua tại Seoul . Ảnh: Jung Yeon-Je.

Tên lửa đạn đạo Hyeonmu-2 (tầm xa 300km) và tên lửa hành trình Hyeonmu-3 (tầm xa hơn 1.000km) lần đầu tiên được giới thiệu trong cuộc diễu binh hiếm hoi của Hàn Quốc. Hai loại tên lửa nội địa này được hé lộ hồi tháng 2, sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba, chỉ 2 tháng sau khi phóng thành công tên lửa tầm xa đưa một vật thể vào vũ trụ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết khoảng 11.000 binh lính cùng 190 trang thiết bị mặt đất và 120 máy bay chiến đấu tham gia cuộc diễu binh lớn nhất kể từ năm 2003.

Trong số vũ khí, khí tài có các loại tên lửa tàu ngầm đối hạm, tên lửa trang bị cho tàu chiến chống tàu ngầm, tên lửa hạm đối đất và hạm đối không, xe tăng, xe bọc thép…

“Chúng tôi phải xây dựng khả năng răn đe mạnh mẽ với Triều Tiên cho đến khi miền bắc từ bỏ vũ khí hạt nhân và lựa chọn đúng đắn vì người dân và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu trong buổi diễu binh nhân 65 năm thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua tham dự lễ diễu binh với tư cách khách mời. Trong chuyến thăm 4 ngày tới xứ kim chi, ông Hagel đã thăm khu vực biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt, và tuyên bố Mỹ không có kế hoạch giảm 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, dù đang gặp khủng hoảng ngân sách.

Ngày 1/10, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng James Thurman, nói rằng, quân đội Hàn Quốc cần nâng cao khả năng phòng thủ mạng và tên lửa, để đối phó tốt hơn các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Năm ngoái, Hàn Quốc đạt được thỏa thuận với Mỹ để mở rộng tầm xa của tên lửa lên tới 800km. Thỏa thuận ký với Mỹ và công ước quốc tế không cho phép Seoul phát triển vũ khí hạt nhân hay tên lửa tầm xa.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào tháng 12 năm ngoái bị nhiều nước coi là vụ thử công nghệ tên lửa tầm xa, trong khi Bình Nhưỡng khẳng định mục đích của họ chỉ là đưa vệ tinh vào vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Vụ phóng tên lửa này và đợt thử hạt nhân hồi tháng 2 khiến Liên Hợp Quốc thắt chặt trừng phạt, nhằm ngăn chặn Triều Tiên phát triển và mua bán vũ khí. Để trả đũa, Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân.

TRÚC QUỲNH
Theo Xinhua, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG