Hàn Quốc: Quyết dựng thêm tượng nô lệ tình dục

Người dân Hàn Quốc biểu tình bên tượng đài các nạn nhân bị lính Nhật ép phục vụ tình dục trong Thế chiến II, gần Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul ngày 11.11.2015
Người dân Hàn Quốc biểu tình bên tượng đài các nạn nhân bị lính Nhật ép phục vụ tình dục trong Thế chiến II, gần Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul ngày 11.11.2015
TP - Hôm qua, một nhóm dân sự ở Hàn Quốc (chuyên ủng hộ, giúp đỡ những phụ nữ bị ép phải phục vụ trong các nhà thổ của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến 2) tuyên bố sẽ khởi động phong trào dựng thêm những bức tượng nô lệ tình dục ở cả trong và ngoài nước, giống như bức tượng đang được đặt trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul mà Tokyo muốn dỡ bỏ. 

Nhóm dân sự có tên Hội đồng Hàn Quốc vì những nô lệ tình dục của Nhật Bản đưa ra thông báo này để phản đối thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản đạt được hôm 28/12, nhằm giải quyết “tận cùng và không thể đảo ngược” vấn đề tranh cãi kéo dài mang tên “phụ nữ giải trí”. Theo thỏa thuận này, chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp 1 tỷ yen để giúp đỡ các nạn nhân, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết.

Thỏa thuận này vấp phải sự chỉ trích từ các nạn nhân và nhiều người khác. Họ cho rằng, Tokyo từ chối nhận trách nhiệm pháp lý. Nhiều người cũng chỉ trích chính phủ Hàn Quốc vì đã đồng ý sẽ gỡ bỏ bức tượng trước Đại quán Nhật Bản. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một quan chức nước này hôm qua bác bỏ thông tin mà báo chí Nhật Bản đăng tải rằng Seoul đồng ý di dời bức tượng. “Nhật Bản không đưa ra yêu cầu nào như vậy trong các cuộc đàm phán”, quan chức giấu tên nói với Yonhap.

Trong khi đó, các nhà quan sát cho rằng, Nhật Bản sẽ khó thực hiện thỏa thuận nếu chính phủ Hàn Quốc không thể thuyết phục Hội đồng bỏ bức tượng. Nhật Bản luôn yêu cầu di dời bức tượng đồng tạc một phụ nữ trẻ trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc tượng trưng cho các nạn nhân từ khi tượng được dựng lên vào tháng 12/2011.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.