Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật trên đảo tiền tiêu

Hàn Quốc hôm qua tập trận bắn đạn thật trên các đảo tiền tiêu phía tây bắc, bất chấp cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ phía Triều Tiên.

Theo Yonhap, khẩu đội pháo đóng tại các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong, phía nam biên giới trên biển với Triều Tiên, hôm qua tập trận bắn đạn thật trong một giờ. Các pháo tự hành K-9, pháo xe tăng và súng máy phòng không Vulcan cùng diễn tập.

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật trên đảo tiền tiêu ảnh 1

Pháo tự hành K-9 của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Armyrecognition.

Trước cuộc tập trận hôm qua, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đã gửi fax, hối thúc Tổng thống Hàn Park Geun-hye hủy sự kiện, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok nói. "Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc ngừng cuộc tập trận bắn đạn thật, đe dọa về những hậu quả nghiêm trọng", ông Kim cho biết.

Người phát ngôn cho hay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngay lập tức đáp lại Bình Nhưỡng và nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập hải quân là "một cuộc tập trận hợp pháp", diễn ra tại lãnh hải của Hàn Quốc, và các cuộc đoàn tụ thân nhân hai miền không bị ảnh hưởng. Quân đội Hàn Quốc duy trì sự sẵn sàng trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên và sẽ đáp trả nếu bị khiêu khích, ông Kim nói thêm.

Theo các quan chức quân sự, không có động thái đặc biệt nào từ phía quân đội Triều Tiên khi cuộc tập trận diễn ra.

Hàn Quốc thường tập trận bắn đạn thật trên các đảo tiền tiêu nhằm tăng cường sự sẵn sàng của thủy quân lục chiến. Seoul đang cải thiện năng lực gần biên giới sau khi Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong năm 2010, nơi cách bờ biển Triều Tiên chỉ 11 km. Hai binh sĩ và hai dân thường Hàn Quốc thiệt mạng trong vụ việc này.

Theo Trọng Giáp

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.