Hàn Quốc tìm cách đưa Triều Tiên quay lại bàn đàm phán

TP - Khi CHDCND Triều Tiên gần nâng cấp xong cơ sở phóng tên lửa tầm xa gần biên giới Trung Quốc, phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc hôm qua sang Bắc Kinh để bàn các biện pháp đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói rằng, nước này phát hiện bệ phóng cao 67m được ở địa điểm Dongchang-ri mà Triều Tiên gọi là Trạm phóng vệ tinh Sohae. “Chúng tôi tin rằng, Triều Tiên sẽ sử dụng bệ phóng mở rộng ở Dongchang-ri để phóng một tên lửa tầm xa dài hơn Unha-3”, nguồn tin nói. 

“Chúng tôi nghĩ rằng, Triều Tiên sẽ thực hiện một hành động gây hấn vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động vào ngày 10/10”. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo trước đó nói Triều Tiên có thể sẽ “có hành động gây hấn chiến lược” xung quanh lễ kỷ niệm này. “Quân đội chúng tôi đang giám sát chặt chẽ và theo dõi mọi chuyển động liên quan việc phóng tên lửa của Triều Tiên, bao gồm các hoạt động xây dựng ở địa điểm tên lửa Dongchang-ri”, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok nói.

Triều Tiên bắt đầu xây dựng cấu trúc mới từ cuối năm 2013. Giới tình báo và quân sự Hàn Quốc tin rằng, cơ sở nâng cấp sẽ được sử dụng để phóng tên lửa tầm xa gấp đôi kích cỡ của tên lửa Unha-3 (dài 30m), loại đã được phóng để đưa một vệ tinh lên xích đạo vào tháng 12/2012. Bệ phóng mở rộng có vẻ đủ khả năng để phóng tên lửa tầm xa hơn 13.000km.

“Chúng tôi nghĩ rằng có sự tin cậy trong thông tin tình báo rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh phóng vệ tinh để kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động. Chúng tôi đã phát hiện những dấu hiệu của việc sản xuất một tên lửa tầm xa tại một nhà máy vũ khí gần Bình Nhưỡng”, Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên từ chính phủ. 

Quan chức quân đội Hàn Quốc còn nói rằng Triều Tiên gần đây đã di chuyển đại bác gần hơn đến biên giới trên biển ở phía tây với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đã đưa 4 đại bác 122mm lên đảo Gal không có người ở, cách đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc chỉ 4,5km.

Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Triều Tiên vẫn bị cấm phóng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phớt lờ những nghị quyết này, khẳng định họ có quyền sử dụng công nghệ cho các mục đích khoa học.

Trong khi đó, phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc hôm qua sang Bắc Kinh để bàn các biện pháp đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình đang trở nên căng thẳng hơn.

Ông Hwang Joon-kook, đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, dự kiến gặp người đồng cấp Trung Quốc Wu Dawei trong hôm nay, báo Hàn Quốc Korea Times đưa tin. Ông Hwang sẽ đề nghị ông Wu thúc giục Triều Tiên phá vỡ thế bế tắc từ lâu trong các cuộc đàm phán về hạt nhân. 

“Trong bối cảnh Triều Tiên từ chối đối thoại về chương trình hạt nhân, điều cần thiết là phải tăng cường đối thoại chiến lược với Trung Quốc về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên”, nguồn tin ngoại giao nói.

Sau khi Mỹ và 5 cường quốc đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran vào tuần trước, Triều Tiên nói họ không hứng thú với những cuộc đối thoại về hạt nhân kiểu như của Iran.

 Các cuộc đàm phán 6 bên gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc từ cuối năm 2008. Những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc vẫn được nhìn nhận là dễ dàng, thuận lợi hơn cho Bình Nhưỡng.    

Theo Theo Yonhap, Korea Times
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.