Hàn Quốc tố 50 tàu ngầm Triều Tiên đã rời cảng

Một chiếc tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Một chiếc tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Hãng Yonhap lưu ý, số lượng tàu ngầm mà Bình Nhưỡng điều động là lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953. "Con số lần này lớn gấp 10 lần bình thường. Đây là tình huống rất nghiêm trọng", một quan chức Hàn Quốc nói.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 23/8 dẫn lời một quan chức nước này cho biết:  "70% tàu ngầm của Triều Tiên đã rời khỏi căn cứ, hiện chưa thể xác nhận vị trí của chúng". Triều Tiên được cho là có khoảng 70 tàu ngầm.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, việc Triều Tiên điều động tàu ngầm với số lượng lớn như vậy vào thời điểm căng thẳng hiện nay là "hành động chưa từng có tiền lệ". "Seoul và Washington đang tăng cường giám sát để sẵn sàng đưa ra hành động đáp trả".

Triều Tiên cũng tăng gấp đôi số lượng pháo binh ở biên giới, họ đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu, các quan chức Hàn Quốc nói thêm.

Quan chức chính phủ cấp cao của hai miền Triều Tiên chiều nay nối lại đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom để xoa dịu căng thẳng. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết hiện đang diễn ra đối thoại giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin và quan chức quân sự hàng đầu Triều Tiên Hwang Pyong-so.

Theo Theo VnExpress/Zing
MỚI - NÓNG