Hàn Quốc tố Triều Tiên chôn 4.000 quả mìn ở biên giới liên Triều

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Một số lượng lớn mìn có sức công phá cực lớn đã được Triều Tiên chôn ở khu phi quân sự trên biên giới liên Triều (DMZ).

Hãng Yonhap ngày 4/7 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, thông thường, chính quyền Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thay thế mìn mới ở khu DMZ trong khoảng từ tháng 5 tới tháng 8. Tuy nhiên, lượng mìn mới được quân đội Triều Tiên chôn ở khu DMZ năm nay tăng mạnh so với các năm trước.

Giới chức quân đội Hàn Quốc phỏng đoán, Triều Tiên đã tăng gấp đôi địa điểm chôn mìn so với các năm trước, trải rộng từ phía Tây tới phía Đông khu DMZ, với số lượng ước tính trên 4.000 quả.

Đáng chú ý, trong số hàng ngàn quả mìn mà chính quyền Bình Nhưỡng tổ chức chôn ở khu DMZ có nhiều quả mìn hộp gỗ, có sức công phá được cho là lớn gấp năm lần so với loại mìn chống người M14 của quân đội Hàn Quốc.

Quan chức quân đội Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về khả năng mìn hộp gỗ của Triều Tiên có thể bị trôi xuống phía miền Nam khi mực nước sông suối dâng cao vào mùa mưa, gây ra thiệt hại về người.

Người dân địa phương gần khu DMZ cũng bất an vì mìn hộp gỗ trôi xuống có thể bị mắc lại vào cây cối ven sông suối.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.