Hàn Quốc: Tổng thống Lee Myung-bak kêu gọi tăng cường quân sự

Hàn Quốc: Tổng thống Lee Myung-bak kêu gọi tăng cường quân sự
TP - Ngày 22/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói rằng nước ông cần có một quân đội hùng mạnh hơn để đối phó với các mối đe dọa từ nước ngoài.
Hàn Quốc: Tổng thống Lee Myung-bak kêu gọi tăng cường quân sự ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Jamestown.org

Mặc dù ông Lee Myung-bak không nêu đích danh Bắc Triều Tiên nhưng những lời bình luận của ông được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận hàng năm giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Bình Nhưỡng dọa sẽ tăng cường khả năng đánh chặn của mình-ý nói chương trình hạt nhân- và coi cuộc tập trận Mỹ-Hàn là một cuộc tập dượt để tấn công CHDCND Triều Tiên. Điều này bị cả phía Mỹ lẫn Hàn Quốc bác bỏ.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong một thông điệp gửi cho lực lượng hải quân, Tổng thống Lee Myung-bak nói: “Chỉ có một quân đội mạnh mới có thể ngăn chặn được sự xâm lăng từ bên ngoài và mới bảo vệ được cuộc sống và sự an toàn của nhân dân. Chỉ có một quân đội mạnh chúng ta mới có thể xây dựng được một đất nước hùng mạnh và giàu có để đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của thế giới”.

Tổng thống Lee Myung-bak nói Hàn Quốc cần phải tăng cường sức mạnh hải quân của mình để có thể đẩy lùi ngay tức khắc mọi mối đe dọa và mọi cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra tại vùng hải phận của Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Myung-bak đã tuyên bố như vậy trước các lính hải quân Hàn Quốc vừa tham gia một khóa huấn luyện hải quân đa phương ở ngoài khơi đảo Hawaii của Mỹ trở về.

Ông Lee còn nói: “Sẽ không có một cuộc chiến tranh nữa xảy ra ở Hàn Quốc. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra, Mỹ và Hàn Quốc sẽ luôn luôn sẵn sàng để dập tắt cuộc chiến tranh đó ngay trong một đêm”. 

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG