Hàn Quốc: Tổng thống Rô Mu Hiên cải tổ nội các

Hàn Quốc: Tổng thống Rô Mu Hiên cải tổ nội các
Hàn Quốc sẽ thay 7 Bộ trưởng, gồm: Tư pháp, Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Thông tin-viễn thông, Thương mại, Chủ nhiệm văn phòng điều phối chính sách chính phủ, Chủ tịch Ủy ban độc lập chống tham nhũng (KICAC) và Chủ tịch Ủy ban quan hệ lao động quốc gia.

>> Hàn Quốc: Ba Bộ trưởng từ chức

Tổng thống Rô Mu Hiên dự kiến bổ nhiệm ông Kim Chông Hun (Kim Jong-hoon), Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ trong năm 2006 và 2007, làm Bộ trưởng Thương mại.

Bộ trưởng Thương mại sắp miễn nhiệm Kim Hiên Chung (Kim Hyun-chong) sẽ được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc. Chủ tịch KICAC Chung Xâng Kim (Chung Soung-jin) sẽ thay Bộ trưởng Tư pháp Kim Xung Hô (Kim Sung-ho).

Các ứng viên cho chức Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp mới gồm Im Xang Kiu (Im Sang-gyu), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng điều phối chính sách chính phủ và Y-un Tê Hi (Yoon Dae-hee), Thư ký cấp cao của tổng thống phụ trách vấn đề kinh tế.

Những ứng viên cho chức Bộ trưởng Thông tin - viễn thông là Thứ trưởng bộ này U Dâng Hoan (Yoo Young-hwan) và Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển thông tin xã hội Hàn Quốc Xúc Hô Ích (Suk Ho-ick).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.