Hàn Quốc - Triều Tiên đàm phán cấp cao vào 30/10?

Quan chức hai miền Triều Tiên đàm phán hồi tháng 2.
Quan chức hai miền Triều Tiên đàm phán hồi tháng 2.
TPO - Ngày 15/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, nước này đã đề xuất đàm phán cấp cao với Triều Tiên vào ngày 30/10 trong bối cảnh hai bên không đạt được thỏa thuận nào trong "cuộc họp kín" diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom sáng cùng ngày.

Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul đã gửi thông báo cho Bình Nhưỡng hôm 13/10, đề xuất tiến hành đàm phán cấp cao vào ngày 30/10 tại tòa nhà hành chính Tongilgak của Triều Tiên thuộc làng đình chiến Panmunjom.

Thông báo này được chuyển đi dưới tên của ông Kim Kyou-hyun, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất, người dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc trong cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên diễn ra hồi giữa tháng hai.

Trước đó, ngày 4/10, Triều Tiên nhất trí đối thoại cấp cao với Hàn Quốc vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 sau chuyến thăm bất ngờ của ba quan chức hàng đầu Triều Tiên tới thành phố cảng Incheon của Hàn Quốc để tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17.

Sáng cùng ngày, giới chức quân sự hai miền Triều Tiên tiến hành đàm phán "kín" từ 10 giờ đến 15 giờ 10 phút ngày 15/10 (giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjom.

Chương trình nghị sự bàn về việc làm thế nào để giảm bớt căng thẳng quân sự liên Triều sau khi xảy ra các vụ đấu súng dữ dội ở biên giới thời gian gần đây, song cuối cùng hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận nào.

Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.