Hàn Quốc - Triều Tiên đoàn tụ gia đình li tán bởi chiến tranh

Gia đình Hàn Quốc chụp ảnh trước cuộc hội ngộ. Ảnh: BBC
Gia đình Hàn Quốc chụp ảnh trước cuộc hội ngộ. Ảnh: BBC
TPO - Hôm nay (20/10), Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đợt 1 cuộc đoàn tụ các gia đình li tán bởi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

390 người từ 96 gia đình Hàn Quốc đã tới khu nghỉ dưỡng Kumgang ở bờ biển phía đông nước này để tham gia đợt đoàn tụ lần thứ nhất diễn ra từ 20 đến ngày 22/10.

Hàn Quốc - Triều Tiên đoàn tụ gia đình li tán bởi chiến tranh ảnh 1

Các gia đình Hàn Quốc đã tới khu nghỉ dưỡng Kumgang, mong chờ giây phút đoàn tụ

Các cuộc đoàn tụ lần này diễn ra sau thỏa thuận bước ngoạt giữa hai nước hôm 25/8. Vấn đề gia đình ly tán là một trong các vấn đề nhân đạo cấp bách nhất giữa hai nước bởi hầu hết các thành viên gia đình còn sống sót sau ly tán đều đã hơn 80 tuổi. Ước tính khoảng một nửa trong số 129.700 người bị ly tán đã qua đời.

Hàn Quốc - Triều Tiên đoàn tụ gia đình li tán bởi chiến tranh ảnh 2Dù giờ đoàn tụ chưa tới nhưng họ không ngăn được xúc động
Hàn Quốc - Triều Tiên đoàn tụ gia đình li tán bởi chiến tranh ảnh 3 Cụ Lee Taek-gu, người Hàn Quốc, chuẩn bị bức thư gửi tới người thân ở Triều Tiên
Hàn Quốc - Triều Tiên đoàn tụ gia đình li tán bởi chiến tranh ảnh 4
Hàn Quốc - Triều Tiên đoàn tụ gia đình li tán bởi chiến tranh ảnh 5 Hầu hết những người tham gia đoàn tụ đều đã cao tuổi.
Hàn Quốc - Triều Tiên đoàn tụ gia đình li tán bởi chiến tranh ảnh 6 Kim Wu-jong mong chờ gặp lại em gái sau 60 năm xa cách
Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.